Đôi vợ chồng phi tang xác người bị điện giật chết

Biết hàng xóm chết do dính bẫy điện diệt chuột mình giăng ở ruộng mạ, ông Toản vội mang xe thồ chở xác đi nơi khác để chôn phi tang. Người vợ biết chuyện đã giúp sức cho chồng.

Ngày 25/6 ông Đoàn Đình Toản và vợ là Đỗ Thị Vân bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội.

Theo cáo buộc của VKS, vợ chồng Toản - Vân có một thửa ruộng hơn 300 m2 ở huyện Ứng Hòa. Liên tục bị chuột cắn phá mạ nên Toản mua dây thép làm bẫy điện quanh ruộng. Hai ngày liền, mỗi ngày một tiếng "đóng điện", Toản hồ hởi vì thấy bẫy có hiệu quả.
1.jpg

Đến ngày thứ ba, chiều 5/1, anh Đoàn Văn Điệp (cùng thôn) đi đánh cá vướng bẫy điện này đã bị giật chết.

Khi ra kiểm tra ruộng mạ, Toản phát hiện sự việc vội bế anh Điệp lên bờ để hô hấp nhân tạo nhưng thấy đã tắt thở. Người vợ biết chuyện bảo chồng đến nhà anh Điệp báo tin nhưng Toản không nghe, nói phải phi tang xác.

Toản cho thi thể anh Điệp vào xe đạp thồ, chở đến cánh đồng cách nhà chừng 700 m đào sơ một hố đặt xác chết nằm úp xuống và lấp đất phi tang.

Sự việc được phát hiện, Toản bị bắt ngay sau đó.

Nhận định hành vi giăng bẫy điện của Toản cướp đi mạng sống của anh Điệp đã phạm vào tội giết người, TAND Hà Nội tuyên phạt người này 7 năm tù.

Còn bà Vân biết chuyện chồng dùng bẫy điện gây chết người còn giúp mang xác đi chôn, gây khó khăn cho công tác điều tra nên bị khép tội che giấu tội phạm. Người phụ nữ này bị tuyên phạt 18 tháng tù treo.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,876
Messages
7,091,533
Members
171,929
Latest member
jupben
Back
Top Bottom